Truy tìm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo

Thứ sáu, 20/03/2026 11:57

Thông qua mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Mỹ Tuyết (1997, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đưa ra thông tin kêu gọi đầu tư vào “Công ty Global Group” (không rõ địa chỉ) với cam kết đảm bảo an toàn vốn, lợi nhuận cao.

Đối tượng Phạm Thị Mỹ Tuyết.
Đối tượng Phạm Thị Mỹ Tuyết.

Tin tưởng, ông Nguyễn Văn T. (1989, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết, tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Tuyết sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bán nhà bỏ đi khỏi địa phương, không rõ tung tích.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ban hành quyết định truy tìm Phạm Thị Mỹ Tuyết để phục vụ công tác điều tra.

P.V

Một phụ nữ mắc bẫy lừa “xổ số cào online” mất hơn 100 triệu đồng

Ngày 16-3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Gia Lai, đã có thông tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tham gia “xổ số cào online”.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo

Công an xã Đông Trà Bồng (Quảng Ngãi) ngày 9-3 cho biết, một thành viên tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của địa phương đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn người dân không bị lừa đảo qua mạng xã hội.

Mở rộng điều tra vụ giả mạo Vietlott lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Ngày 8-3, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Cao Bằng về chiến công triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 63 người, thu nhiều thiết bị điện tử và làm rõ số tiền chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân. Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Công an tỉnh Cao Bằng

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo “Nhận quà Tết”, “Trợ cấp Tết”

Lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác, khoảng nửa tháng trở lại đây, tội phạm lừa đảo cũng “tung chiêu” nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Bắt đối tượng lừa đảo “tiền ảo”, lộ thêm đường dây đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia

Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang mở rộng điều tra vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn giả danh “chuyên gia tài chính” dụ dỗ đầu tư “tiền ảo”; đồng thời làm rõ hành vi: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” của các đối tượng liên quan.